Tình trạng trầm cảm, rối loạn lo âu ở trẻ em trong đại dịch ngày càng gia tăng

2021-12-28 20:46:51 0 Bình luận
Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến trẻ không có điều kiện đến trường, tiếp xúc xã hội, lâu dần khiến các em mắc những biểu hiện tâm lý đáng ngại.

Một nghiên cứu được công bố vào tháng 8/2021 trên JAMA Pediatrics dựa trên việc khảo sát 80.879 trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn cầu cho thấy số trẻ em phải trải qua triệu chứng trầm cảm và lo âu lần lượt là 25,2% và 20,5%. Tỷ lệ này đã tăng cao gấp đôi so với trước đại dịch. Trên thế giới, sự gia tăng số ca nhập viện vì các vấn đề sức khỏe tâm thần tại các bệnh viện nhi được ghi nhận là tăng 100%.

Tháng 10 vừa qua, trong báo cáo "Tình hình Trẻ em Thế giới 2021" của  UNICEF, ước tính cứ 7 em  thì có hơn 1 trẻ vị thành niên từ 10-19 tuổi trên toàn cầu đã bị chẩn đoán mắc rối loạn tâm thần. Mỗi năm có gần 46.000 trẻ vị thành niên tử vong do tự tử, khiến đây trở thành một trong năm nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nhóm tuổi này.

Ảnh minh hoạ

Theo GS.TS  Cao Tiến Đức (Bệnh viện 103), không khó để nhận ra  một trẻ đang gặp rối loạn tâm lý, như hay cáu kỉnh, chán ăn, hay gặp ác mộng, sợ bóng tối, sợ ở một mình, kém tập trung trong học tập, dễ tăng xung động…

Đơn cử như vừa qua, môt bé trai lớp 6 nhảy lầu tự tử vì đạt điểm thi chưa cao khi nhà trường tổ chức thi trực tuyến. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho những hệ lụy có thể xảy đến khi trẻ gặp các vấn đề tâm lý mà chưa nhận được sự quan tâm, lắng nghe, tâm sự, chia sẻ kịp thời của các bậc phụ huynh.

Thầy Nguyễn Quốc Bình cho rằng, trong bối cảnh trẻ đang chịu nhiều áp lực, các thầy cô và các bậc phụ huynh không nên kỳ vọng quá cao về thành tích của trẻ, mà cần có sự trao đổi, động viên kịp thời, giúp trẻ tìm kiếm niềm vui, động lực học tập.

Ngoài ra, chế độ ăn uống, dinh dưỡng của trẻ cũng cần phải được chú ý. Cùng với đó, phụ huynh cũng cần tạo điều kiện để trẻ vận động, tham gia các hoạt động, trò chơi giải trí phù hợp trong điều kiện dịch bệnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...